Giờ Trái Đất năm nay có thông điệp "Hãy hành động để Trái đất thêm xanh"

(VOV5) - Tối 29/3, 63 tỉnh, thành của Việt Nam cùng thế giới hành động trong Giờ Trái đất, với nhiều hoạt động nhằm sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng và bảo vệ môi trường trước biến đổi khí hậu.


Sinh viên trường Đại học Hà Nội cùng các thành viên ban tổ chức hưởng ứng Chiến dịch “Giờ Trái Đất” 2014. Ảnh: QĐND.

Giờ Trái Đất năm nay có thông điệp


Giờ Trái Đất năm nay có thông điệp "Hãy hành động để Trái đất thêm xanh". Đây là lần thứ 8 Chiến dịch này được tổ chức trên thế giới và lần thứ 6 tại Việt Nam. 

Theo Bộ Công thương, đơn vị tổ chức, nghi thức tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch được truyền hình trực tiếp từ 20h00 đến 21h30 tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám  (Hà Nội). Một cầu truyền hình cũng được thiết lập ở TP HCM.

Ngoài đêm sự kiện chính, trong ngày 29/3, tại Hà Nội diễn ra buổi đạp xe hưởng ứng Chiến dịch Gìơ Trái đất; tổ chức dọn vệ sinh tại công viên, bờ hồ nơi các đoàn xe đi qua. 

Tại TP HCM, sáng 29/3, 1.000 tình nguyện viên tham gia hoạt động "bước nhảy xanh" (nhảy flashmob); tổ chức các gian hàng thu đổi vỏ chai nhựa, vỏ hộp sữa lấy bóng đèn compact tiết kiệm điện... Tại lễ khai mạc triển lãm tranh cổ động tiết kiệm năng lượng với chủ đề “Trái đất xanh” sáng nay, ban tổ chức giới thiệu hơn 60 bức tranh cổ động tiết kiệm năng lượng của các em học sinh bậc tiểu học và trung học cở sở của thành phố. Chu Thị Hồng Trâm, sinh viên Trường Cao đẳng Phát thanh - truyền hình 2, Đài Tiếng nói Việt Nam, tham quan triển lãm nói: “Mình thấy các em nhỏ rất giỏi. Có một số tranh có ý tưởng rất hay. Các em vẽ về việc hãy thay bóng đèn sợi tóc bằng bóng đèn led, vẽ những tòa nhà cao tầng. Mình rất khâm phục các em nhỏ”.

Tại Nghệ An, sinh viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An tích cực cắt, dán các biểu ngữ, chuẩn bị nến để tham dự Giờ Trái đất tối nay. Sinh viên Nguyễn Thanh Hiền cho biết: “Em và các bạn sinh viên đã cùng nhau chuẩn bị nến, các biểu ngữ  để tham gia các hoạt động diễu hành hưởng ứng giờ trái đất. Chúng em mong muốn qua hoạt động nhằm nâng cao ý thức của mỗi người về tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng”.


Để hưởng ứng Giờ trái đất, thành phố Đà Nẵng sẽ tắt các biển quảng cáo lớn dọc hai bờ sông Hàn và trên các tuyến phố chính từ 20h30 đến 21h30 tối 29/3. Trong khi đó, tại phố cổ Hội An, diễn ra các tiết mục múa hát tập thể, xếp biểu tượng Giờ Trái đất bằng hoa đăng.

Trong Giờ Trái đất năm nay, Việt Nam dự kiến tiết kiệm được khoảng 700.000 kWh điện, tương đương khoảng hơn 1 tỷ đồng./. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác