Hội thảo 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VOV5)- Hội thảo diễn ra sáng nay, tại Hà Nội là dịp để nhận thức sâu sắc hơn về tầm vóc lịch sử và giá trị to lớn của những nội dung trong bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng, đánh giá lại những kết quả đạt được sau 45 năm thực hiện Di chúc.

Hội thảo 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 1

Các tham luận tại hội thảo khẳng định những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản Di chúc có ý nghĩa lịch sử và thời đại sâu sắc, đồng thời thấm đẫm tinh thần nhân văn cao cả. Đó là tư tưởng về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; Thực hiện chính sách xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa, phát huy nguồn lực con người, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân; Kiên định mục tiêu đi lên xã hội chủ nghĩa và thực hiện công cuộc đổi mới; Tăng cường đoàn kết quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, góp phần thúc đẩy sự nghiệp cách mạng thế giới. Tiến sĩ Chu Đức Tính, nguyên giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, phân tích: Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được viết trong 5 năm vào lúc Người mạnh khỏe, sáng suốt và minh mẫn. Đây là một bản tổng kết thực tiễn, định hướng tương lai và là một cẩm nang cho Đảng ta trong quá trình tiếp tục tiến lên phía trước.

Theo PGS.TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, tư tưởng nổi bật trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tư tưởng trọng dân, thân dân. Theo quan điểm của Người, sự nghiệp cách mạng là của dân, do dân, vì dân. Đảng vĩ đại là ở nơi Đảng biết tìm thấy sức mạnh từ trong nhân dân, vì nhân dân mà làm việc, cống hiến. PGS.TS Lê Quốc Lý cho rằng:Dân ta phải giàu, nước ta phải mạnh là tâm nguyện ngàn đời của cha ông. Vâng lời Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta phải nỗ lực không ngừng để làm cho dân ngày càng giàu hơn, càng hạnh phúc hơn, sung sướng hơn. Đây chính là con đường đi lên của CNXH mà chúng ta chọn. Đó là tương lai tươi sáng đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong giai đoạn hiện nay và trong tương lai.

45 năm qua, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế/.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác