Hội thảo khởi động các hoạt động của năm APEC 2017

(VOV5) - Hội thảo diễn ra sáng 8/12, tại Hà Nội, với sự tham dự của gần 400 đại diện chính khách, học giả của các nền kinh tế thành viên APEC, các tổ chức quốc tế và các doanh nghiệp trong và ngoài khu vực.

Hội thảo khởi động các hoạt động của năm APEC 2017 - ảnh 1
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh phát biểu tại phiên khai mạc Hội thảo. Ảnh: vov


Với 5 phiên thảo luận diễn ra trong cả ngày, đại diện các nền kinh tế thành viên APEC, các học giả và các tổ chức quốc tế tập trung thảo luận những chương trình nghị sự của năm APEC 2017, trong đó có 4 nhóm nội dung chính: Đẩy mạnh tăng trưởng bền vững, bao trùm và sáng tạo; Vai trò then chốt của APEC trong thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực sâu rộng; tăng cường năng lực cạnh tranh sáng tạo trong kỷ nguyên số của các doanh nghiệp vừa và nhỏ; Tăng cường an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Chủ tịch Uỷ ban quốc gia APEC 2017, nhấn mạnh: Chúng ta phải làm việc tích cực hơn nữa để cải tổ cấu trúc, thúc đẩy tăng trưởng chất lượng, tăng cường kết nối, gia tăng các giá trị toàn cầu và tự do hóa thương mại, đầu tư, dịch vụ, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng nguồn lực. Chúng ta cần duy trì mạnh mẽ các cam kết ủng hộ cho hệ thống thương mại đa phương. APEC cần phải nâng cao trách nhiệm và chạy đua với thời gian để hợp tác tiến về phía trước. Cơ hội để hợp tác APEC chính là những lợi ích mà tất cả các nền kinh tế thành viên APEC được hưởng. Tôi hi vọng chúng tôi có thể tạo ra những thành tựu trong năm APEC 2017 để diễn đàn này có thể tạo ra lực đấy trong hợp tác và giữ vai trò đầu tàu.

Hội thảo khởi động các hoạt động của năm APEC 2017 - ảnh 2
Chủ tịch SOM APEC 2016, Đại sứ Peru Luis Quesada đánh giá cao công tác chuẩn bị của Việt Nam cho năm APEC 2017. Ảnh: vov



Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao, Phó chủ tịch Uỷ ban Quốc gia APEC 2017 Bùi Thanh Sơn cho biết: Trên cơ sở hội thảo hôm nay chúng tôi sẽ tập hợp và xây dựng thành những kết quả cụ thể để chuẩn  bị  cho  Hội nghị quan chức cao cấp, 8 Hội nghị Bộ trưởng, cao nhất là Tuần lễ cấp cao APEC diễn ra vào cuối năm 2017. Chúng ta sẽ xây dựng được những kết quả cụ thể đóng góp vào tiến trình phát triển của APEC trong thời gian tới.


Hội thảo  cũng là dịp để Việt Nam nắm bắt thêm những quan tâm của các nền kinh tế thành viên, tranh thủ ý kiến các đại biểu, các tổ chức quốc tế, giới học giả và doanh nghiệp của cả Việt Nam cũng như APEC về xu hướng hợp tác quốc tế và khu vực liên quan đến các hướng ưu tiên mà Việt Nam đề xuất.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác