Hội thảo về năm APEC Việt Nam 2017 tại Mỹ

(VOV5) - Với vai trò là nhà tổ chức Hội nghị APEC 2017, Việt Nam chú trọng việc duy trì tính nhất quán cho những ưu tiên trong năm 2017. 

Hội thảo về năm APEC Việt Nam 2017 tại Mỹ - ảnh 1
Các đại biểu tham dự buổi hội thảo (Ảnh: Hoài Thanh/TTXVN)

Trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị đăng cai hội nghị Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) năm 2017, sáng 20/1 giờ Hà Nội, tại New York, Viện nghiên cứu Asia Society tổ chức hội thảo có chủ đề "Một tương lai bấp bênh: APEC và tự do thương mại tại châu Á Thái Bình Dương". 

Phát biểu tại Hội thảo, Chủ tịch Phòng Thương mại -  Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc cho biết với vai trò là nhà tổ chức Hội nghị APEC 2017, Việt Nam chú trọng việc duy trì tính nhất quán cho những ưu tiên trong năm 2017. Những ưu tiên đó bao gồm: Tiếp tục ủng hộ tự do hóa thương mại, phản đối chủ nghĩa bảo hộ; Tăng cường tính kết nối của APEC trong cả lĩnh vực hạ tầng cơ sở lẫn thể chế; Đảm bảo mọi xã hội đều có cơ hội được hưởng lợi từ thị trường mở và tự do hóa nền kinh tế nhằm hướng tới sự tăng trưởng bền vững và phổ quát; Trợ giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ và sự can dự của phụ nữ vào nền kinh tế…

Trước đó, ngày 18/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ phối hợp với Liên minh doanh nghiệp Mỹ về Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) và Trung tâm Quốc gia Mỹ vì APEC (NCAPEC) tổ chức sự kiện quảng bá năm APEC Việt Nam 2017. Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Nguyễn Tiến Lộc nêu bật ưu tiên của Hội nghị cấp cao các doanh nghiệp APEC, kêu gọi sự quan tâm và tham gia của các doanh nghiệp Mỹ cho sự kiện quan trọng của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp APEC trong năm. Trong phần đóng góp ý kiến, các doanh nghiệp Mỹ cho biết sẽ tích cực tham gia vào các sự kiện do Việt Nam đăng cai, tích cực kết nối với các doanh nghiệp Việt Nam và các đối tác; rất mong Việt Nam tiếp tục cung cấp sớm những thông tin chi tiết về các sự kiện liên quan.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác