Khai mạc Ngày sách Việt Nam lần thứ 4

(VOV5) – Ngày sách Việt Nam năm nay được tổ chức gắn liền với hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày ra đời tác phẩm “Đường kách mệnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày sách Việt Nam lần thứ 4 - năm 2017 với chủ đề “Sách và sự phát triển tri thức cộng đồng” chính thức khai mạc ngày 06/04, tại Hà Nội. Năm nay, việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam nhằm tiếp tục khẳng định, tôn vinh những giá trị của sách; ý nghĩa văn hóa, sự cần thiết của Ngày Sách Việt Nam trong đời sống tinh thần của cộng đồng.

Khai mạc Ngày sách Việt Nam lần thứ 4 - ảnh 1
Khai mạc Ngày sách Việt Nam. Ảnh: vietnamnet


Tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng, Trưởng ban Chỉ đạo Ngày sách Việt Nam 2017, nhấn mạnh: "Mục tiêu của Ngày Sách Việt Nam lần thứ 4 nhằm tạo sự hưởng ứng của xã hội một cách sâu rộng và hiệu quả, đồng thời huy động sự tham gia của cộng đồng và mọi nguồn lực xã hội trong việc đầu tư phát triển văn hóa đọc, tạo cầu nối giữa người dân với giá trị của từng cuốn sách, giữa nhu cầu sử dụng với mục tiêu phát triển của xã hội. Đây là dịp để chúng ta tuyên truyền, biểu dương và nhân rộng các điển hình, tấm gương tiên tiến, tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng và phát triển văn hóa đọc của cộng đồng".

Ngày sách Việt Nam có sự tham gia trưng bày, bán xuất bản phẩm của 80 đơn vị, các nhà xuất bản, công ty phát hành trên cả nước với 40.000 tựa sách các loại với chủ đề đa dạng, phong phú, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, như: Chính trị - pháp luật, kinh tế, khoa học công nghệ - kỹ thuật, tham khảo, giáo dục, văn học, văn hóa - xã hội, tôn giáo...

Ngày sách Việt Nam năm nay được tổ chức gắn liền với hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày ra đời tác phẩm “Đường kách mệnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại sự kiện, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật giới thiệu tới độc giả cuốn sách “Đường kách mệnh", gồm tập hợp các bài giảng của nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc (bí danh của Người) tại các lớp huấn luyện cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tổ chức tại Quảng Châu (Trung Quốc) trong những năm 1925-1927. Nội dung của tác phẩm thể hiện rõ quan điểm của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về chính trị, tư tưởng và tổ chức chuẩn bị tiến tới việc thành lập Đảng. Dịp này, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật cũng giới thiệu đến độc giả một tác phẩm có giá trị khác của Chủ tịch Hồ Chí Minh - cuốn sách “Sửa đổi lối làm việc”.

Ngày sách Việt Nam lần thứ 4 diễn ra từ 6/4 đến 10/04. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác