Khai mạc Tuần Văn hóa- Du lịch biển đảo Việt Nam - Hà Nội 2014

(VOV5) - Tối qua (21/11), tại Hà Nội, khai mạc Tuần Văn hóa- Du lịch biển đảo Việt Nam  Hà Nội 2014 và chương trình nghệ thuật “Tôn vinh văn hóa, du lịch biển đảo Việt Nam”.
Tuần Văn hoá-Du lịch biển đảo Việt Nam-Hà Nội diễn ra từ ngày 20-24/11, tại Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam, số 2 Hoa Lư.

Khai mạc Tuần Văn hóa- Du lịch biển đảo Việt Nam - Hà Nội 2014 - ảnh 1

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Vương Duy Biên cho biết "Tuần Văn hóa- Du lịch biển đảo Việt Nam" là hoạt động giới thiệu, quảng bá, tôn vinh những giá trị văn hoá du lịch đặc sắc của biển đảo Việt Nam đến với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế; kêu gọi, thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội cho các tỉnh/thành có biển đảo:"Tuần văn hóa du lịch biển đảo Việt Nam là hoạt động nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh những giá trị văn hóa, du lịch đặc sắc của biển đảo Việt Nam đến với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế. Từ đó, tiếp tục nâng cao nhận thức, lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm của cộng đồng trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử, tài nguyên, môi trường, văn hóa, du lịch biển đảo; góp phần cho sự phát triển bền vững của đất nước cũng như công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, hải đảo của Tổ quốc."

Khai mạc Tuần Văn hóa- Du lịch biển đảo Việt Nam - Hà Nội 2014 - ảnh 2
Một tiết mục nghệ thuật tại lễ khai mạc. Ảnh: Thu Thủy
Dịp này, 13 tỉnh/thành tham gia sự kiện sẽ giới thiệu nét đẹp đặc sắc văn hóa, di tích, lễ hội, danh lam thắng cảnh, sinh hoạt đời sống dân cư; quảng bá tiềm năng du lịch sinh thái… đến công chúng. Cùng với đó là hoạt động trưng bày, triển lãm đa dạng, phong phú, tôn vinh văn hóa biển đảo Việt Nam. Trong khuôn khổ sự kiện, một không gian văn hóa, du lịch biển đảo cũng được tái hiện tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam với mục đích tôn vinh những giá trị nổi bật, đặc sắc của biển đảo Việt Nam, qua đó góp phần giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo cho thế hệ trẻ. Ông Phan Văn Tú, Giám đốc Thông tin xúc tiến Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết: "Hưởng ứng“Tuần Văn hoá-Du lịch biển đảo Việt Nam”tỉnh Quảng Nam mang ra những nét đặc trưng về văn hóa biển đảo và du lịch biển đảo của tỉnh gồm có di sản thế giới của tỉnh như Hội An, Mỹ Sơn và Khu dự trữ sinh quyển Thế giới Cù Lao Chàm; Đồng thời giới thiệu những khu nghỉ dưỡng biển nổi tiếng, những sản vật biển và những sản phẩm làng nghề. Sự kiện này ngoài yếu tố kinh tế xã hội thì mang ý nghĩa chính trị rất sâu sắc, vì góp phần chứng minh chủ quyền biển đảo Việt Nam."

Trong "Tuần Văn hóa - Du lịch biển đảo Việt Nam", các nghệ nhân, nghệ sĩ cùng giao lưu văn hóa, nghệ thuật; tổ chức trưng bày, giới thiệu về tiềm năng du lịch biển đảo, về ẩm thực, về các sản phẩm thủ công vùng biển… Các hoạt động diễn ra từ ngày 20 đến hết ngày 24/11.

 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác