Khởi động chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” theo sáng kiến của Liên hiệp quốc
(VOV5) - Chính phủ Việt Nam đang triển khai thực hiện hai chương trình lớn về Xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu Ngành nông nghiệp với các giải pháp trọng tâm.
|
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: VGP) |
Lễ Khởi động chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” theo sáng kiến của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-Moon diễn ra sáng nay, tại Hà Nội.
Trong bài phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Quyền tiếp cận lương thực là một trong những quyền cơ bản của con người. Mặc dù sản xuất lương thực trên thế giới đã đạt được nhiều thành tựu to lớn nhưng việc đảm bảo an ninh lương thực, an ninh dinh dưỡng và giảm đói nghèo vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Trong bối cảnh đó, Chính phủ Việt Nam hoan nghênh và đánh giá cao Sáng kiến “Không còn nạn đói” của Tổng thư ký LHQ đưa ra nhằm đảm bảo cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người dân trên thế giới với các trụ cột đó là: tất cả mọi người đều có đủ lương thực.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: từ một nước nghèo, thiếu lương thực, kém phát triển, Việt Nam thực hiện đường lối Đổi mới đã vươn lên trở thành quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, nông nghiệp Việt Nam cũng đang phải đương đầu với hai thách thức lớn, đó là: khả năng cạnh tranh và tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết: Để đối phó với những thách thức này, Chính phủ Việt Nam đang triển khai thực hiện hai chương trình lớn về Xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu Ngành nông nghiệp với các giải pháp trọng tâm.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: "Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ và đồng hành với LHQ trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Việc Việt Nam tham gia Sáng kiến “Không còn nạn đói” không chỉ thể hiện trách nhiệm của Việt Nam tích cực hưởng ứng các hoạt động của Liên hợp quốc mà còn là để đáp ứng các yêu cầu thực tế của Việt Nam".
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nhấn mạnh: Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo, phát triển nông nghiệp với các nước đang phát triển; đồng thời đánh giá cao sự hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cả về kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý và tài chính của các cơ quan Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế dành cho Việt Nam.
Bà Pratibha Mehta, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc, Trưởng đại diện Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam, đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong 30 năm qua, nhất là kết quả thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ; giảm tỷ lệ hộ nghèo. Các cơ quan của Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam thực hiện thành công sáng kiến này cũng như trong quá trình phát triển bền vững của Việt Nam./.