Lễ kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế lao động

(VOV5)Tối 1/5, tại Hà Nội, Tối 1/5, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2016) nhằm ôn lại truyền thống và phát huy vai trò to lớn của giai cấp công nhân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Lễ kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế lao động - ảnh 1
Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao chứng nhận cho các tác giả nhận giải thưởng “Tự hào Trí tuệ Lao động Việt Nam”. Ảnh: Ngọc Thắng.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai biểu dương những thành tích, sự tiến bộ của phong trào công nhân, hoạt động của Công đoàn Việt Nam. Bà Trương Thị Mai nhấn mạnh tổ chức công đoàn Việt Nam cần tuyên truyền vận động đoàn viên, công nhân viên chức người lao động thực hiện Nghị quyết đại hội 12 của Đảng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước”; chăm lo làm tốt nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân xứng đáng là lực lượng nòng cốt đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước: “Nâng cao chất  lượng hiệu quả hoạt động của công đoàn trong việc tham gia với Đảng, Nhà nước hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật liên quan đến người lao động, tổ chức tốt việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể, giải quyết tốt các tranh chấp lao động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động. Đồng thời chủ động phối hợp với chính quyền phát động sâu rộng tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, động viên đông đảo công nhân viên chức, người lao động phát huy quyền làm chủ đất nước, đi đầu trong các phong trào thi đua, phát triển kinh tế xã hội".

Tại chương trình, khán giả được giao lưu với các cán bộ công đoàn và người lao động chia sẻ về những động lực để phát huy tinh thần trách nhiệm trong công việc, có những sáng kiến sáng tạo trong công nhân viên chức lao động.

Nhân dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vinh danh 10 sản phẩm “Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam ”. Đây là những sáng kiến do chính những người lao động trực tiếp sáng tạo ra, nhiều sản phẩm sử dụng công nghệ và chất liệu do Việt Nam sản xuất, có khả năng thay thế hàng nhập ngoại. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác