Liên hợp quốc luôn là đối tác quan trọng hỗ trợ Việt Nam

(VOV5) - Liên hợp quốc sẽ luôn là đối tác quan trọng hỗ trợ Việt Nam đương đầu với những thách thức của thế giới sau năm 2015.


Liên hợp quốc luôn là đối tác quan trọng hỗ trợ Việt Nam - ảnh 1

Bà Pratibha Mehta


 Đó là khẳng định của bà Pratibha Mehta, Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc (UN) tại Việt Nam, khi trả lời phỏng vấn báo chí Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Bà Pratibha Mehta cho biết Chính phủ Việt Nam và Liên hợp quốc đang trong quá trình cùng xây dựng kế hoạch hợp tác sau năm 2016. Theo đó, Liên hợp quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Các cơ quan Liên hợp quốc ở Việt Nam cũng sẽ hỗ trợ quá trình hội nhập toàn cầu và khu vực, thúc đẩy phối hợp nam-nam và các quan hệ đối tác trong khu vực và trên thế giới.

Về vấn đề kinh tế-xã hội của Việt Nam, bà Pratibha Mehta cho rằng Việt Nam có quyền tự hào vì thành tích thúc đẩy kinh tế và giảm nghèo. Theo bà, những cải cách đúng đắn trong công cuộc Đổi Mới của Việt Nam đã đem lại sự mở rộng to lớn về kinh tế và sinh kế của nhân dân. 

Phản hồi

Các tin/bài khác