Môi trường đầu tư kinh doanh của các tỉnh, thành phố có dấu hiệu khởi sắc

(VOV5)- Năm nay, Đà Nẵng tiếp tục giữ vững vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng PCI 2014.


Hôm nay, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố Báo cáo thường niên Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2014. Năm nay, Đà Nẵng tiếp tục giữ vững vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng PCI 2014 với số điểm 66,87/100, tiếp theo là Đồng Tháp, Lào Cai. Lần đầu tiên trong 10 năm công bố PCI, trung tâm kinh tế lớn là thành phố Hồ Chí Minh có mặt trong nhóm 5 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất cả nước. Bảng xếp hạng PCI năm nay cũng ghi nhận sự vươn lên của các tỉnh Vĩnh Phúc, Long An, Thái Nguyên, Kiên Giang, Bắc Ninh, Tuyên Quang... với những nỗ lực tăng cường đối thoại giữa doanh nghiệp và chính quyền địa phương. 


Môi trường đầu tư kinh doanh của các tỉnh, thành phố có dấu hiệu khởi sắc - ảnh 1
Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI công bố PCI 2014


Báo cáo PCI năm 2014 cho thấy xu hướng cải thiện chất lượng điều hành của các tỉnh, thành phố đã có những chuyển biến mạnh mẽ, thể hiện được phong trào cải cách rộng khắp ở nhiều tỉnh, thành phố. Điểm sáng của điều tra PCI 2014 là tín hiệu khởi sắc về môi trường kinh doanh đầu tư tại các địa phương trên cả nước. Phát biểu tại lễ công bố, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), ông Vũ Tiến Lộc cho biết: "Kết quả điều tra gần 11.500 doanh nghiệp trong nước và nước ngoài năm nay cho thấy một dấu hiệu khởi sắc về môi trường kinh doanh. Cả doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đều lạc quan hơn về triển vọng kinh doanh trong thời gian tới. Với một chương riêng phấn tích về đánh giá và cảm nhận của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), tín hiệu tích cực là các doanh nghiệp nói chung đều ủng hộ Việt Nam đàm phán và gia nhập Hiệp định này. Điều mà tất cả các doanh nghiệp Việt Nam kỳ vọng là những cải cách mạnh mẽ hơn trong các lĩnh vực cam kết sẽ được thực hiện."


Lễ công bố năm nay đánh dấu 10 năm hợp tác giữa VCCI và USAID trong xây dựng bộ chỉ số PCI. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius khẳng định: "PCI là công cụ chính sách quan trọng bởi vì nó thể hiện tiếng nói của các doanh nghiệp, của doanh nghiệp tư nhân trong nước cũng như của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Trong suốt 10 năm qua, vai trò của PCI đã được thừa nhận rộng rãi trong việc thúc đẩy chất lượng điều hành kinh tế ở Việt Nam, đặc biệt là tại thời điểm này, khi việc cải thiện chất lượng điều hành kinh tế đóng vai trò quan trọng để Việt Nam có thể tận hưởng được những lợi ích đem lại từ những Hiệp định thương mại song phương với Hoa Kỳ cũng như những Hiệp định thương mại trong khuôn khổ WTO."  


Đại sứ Ted Osius cho biết Hoa Kỳ cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác