Năm APEC 2017- cơ hội vàng cho doanh nghiệp Việt Nam

(VOV5) - Năm APEC 2017 là cơ hội vàng để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào hợp tác và hưởng lợi rất nhiều từ Chương trình Thẻ đi lại của doanh nhân APEC (ABTC) - một sáng kiến của các nền kinh tế thành viên APEC.


Năm APEC 2017- cơ hội vàng cho doanh nghiệp Việt Nam - ảnh 1
Với cơ sở hạ tầng hiện đại và phát triển, giao thông thuận tiện, cơ sở lưu trú và dịch vụ phong phú, đạt chuẩn, an ninh đảm bảo, Đà Nẵng đã sẵn sàng cho APEC 2017. Ảnh: HÀ QUỐC TẤN


Đó là khẳng định của các chuyên gia tại “Hội nghị doanh nghiệp Đà Nẵng với năm APEC Việt Nam 2017” do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Ban Thư ký quốc gia APEC Việt Nam tổ chức sáng 01/04. 


Các đại biểu cho rằng doanh nghiệp tham gia diễn đàn APEC sẽ có nhiều cơ hội tham gia các chương trình hỗ trợ kỹ thuật, được tập huấn về những xu thế kinh doanh toàn cầu, mô hình tổ chức kinh doanh toàn cầu và đổi mới sáng tạo trong hoạt động doanh nghiệp. Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, cho rằng: "Đây là lúc mà những người kiến tạo ra nền kinh tế thế giới và nền kinh tế APEC, các tỷ phú hàng đầu có mặt tại Việt Nam. Họ trao đổi về những vấn đề kinh tế toàn cầu, hội nhập khu vực, phát triển bền vững. Các doanh nghiệp Việt Nam tham gia hoạt động này sẽ có điều kiện nắm được xu hướng nền kinh tế toàn cầu. Việc gặp gỡ, tham gia, trao đổi nắm bắt xu hướng kinh tế toàn cầu sẽ là dịp có được tầm nhìn, chiến lược cho sự phát triển, nắm được xu thế quản trị doanh nghiệp trên toàn cầu, mô hình quản trị. Điều rất quan trọng là cơ hội để chúng ta kết nối với doanh nghiệp hàng đầu".

Trong gần 20 năm, Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) đã góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và nâng cao vị thế của nền kinh tế Việt Nam. Doanh nghiệp Việt Nam có nhiều cơ hội tiếp cận thị trường khu vực rộng lớn với 2,8 tỷ dân, các điều kiện thủ tục ngày càng thuận lợi hơn. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác