Nâng cao giá trị xuất khẩu cho gạo Việt Nam

(VOV5) - Sự gia tăng lúa gạo gần như liên tục trong hơn 20 năm qua đã giúp Việt Nam không những đảm bảo an ninh lương thực trong nước mà còn liên tục là một trong 3 nước xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới.

Nâng cao giá trị xuất khẩu cho gạo Việt Nam - ảnh 1

Theo báo cáo của các chuyên gia và tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp và kinh tế, hoạt động vì quyền lợi của người nông dân và hiệu quả của nền nông nghiệp Việt Nam (Liên minh Nông nghiệp), tuy ngành lúa gạo đạt được những thành công, hiện sản lượng lúa tăng hàng năm nhưng thu nhập của nông dân vẫn chưa được cải thiện. Xuất khẩu gạo của Việt Nam vẫn còn bị phụ thuộc vào một số thị trường và giá trị xuất khẩu chưa cao. Các đại biểu cho rằng cần nâng cao tính cạnh tranh của ngành lúa gạo đảm bảo quyền lợi của người sản xuất.

Ông Nguyễn Đức Thành, Giám đốc Viện nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, cho rằng:
 "Trong chuỗi sản xuất lúa gạo hiện nay  cần có một đơn vị đứng ra làm nền tảng định hướng và chi phối. Theo chúng tôi hiểu là các nhà xuất khẩu là những người chi phối rất mạnh chuỗi sản xuất. Trên cơ sở nghiên cứu chúng tôi đưa ra khuyến nghị là nên chú trọng đầu tư vào những nhà máy xay xát, khu vực xay xát. Bởi vì đây là khu vực được hình thành tự nhiên từ các vùng trồng lúa, có khả năng tích lũy và ứng phó linh hoạt rủi ro của thị trường vì có thông tin về cả đầu vào nguyên liệu và đầu ra tiêu thụ, đồng thời cũng là nơi là khu vực kinh tế tư nhân có thể tham gia"./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác