Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho lao động Việt Nam trong hội nhập quốc tế

(VOV5) -  Kỳ thi tay nghề quốc gia 2016 diễn ra từ ngày 23/5 đến ngày 30/5, với sự tham gia của gần 500 thí sinh thuộc 58 đoàn tham dự.


Tối 30/5, tại Hà Nội, bế mạc Kỳ thi tay nghề Quốc gia 2016. Tới dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.

Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho lao động Việt Nam trong hội nhập quốc tế - ảnh 1
Ảnh minh họa: molisa.gov.vn


Phát biểu tại đây, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết: Kỳ thi là kịp thúc đẩy phong trào dạy và học nghề, tìm ra những mô hình đào tạo, rèn luyện hiện đại, hiệu quả cho lao động có tay nghề cao, góp phần thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển dạy nghề 2011-2020. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra ngày càng sâu rộng, không chỉ đưa đến cơ hội mà còn tạo ra nhiều thách thức đối với lực lượng lao đông Việt Nam. Yêu cầu, đòi hỏi phải nâng cao trình độ, kỹ năng tay nghề ngày càng trở nên cấp bách. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng: “Tôi tin tưởng thành công của Kỳ thi sẽ tiếp tục lan tỏa và ảnh hưởng không chỉ đến phong trào học, dạy nghề trên cả nước mà còn đối với cả công cuộc phát triển nhân lực quốc gia. Nhân dịp này, thay mặt Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, tôi biểu dương các thí sinh đạt giải cao trong ký thi và hy vọng, tin tưởng rằng với kỹ năng, tay nghề đã có, các thí sinh sẽ nỗ lực rèn luyện tích lũy kinh nghiệm. Qua đây, chúng ta có thể khẳng định chúng ta hoàn toàn có khả năng để hội nhập vào thị trường lao động trong khu vực và quốc tế”.


Kỳ thi tay nghề quốc gia 2016 diễn ra từ ngày 23/5 đến ngày 30/5, với sự tham gia của gần 500 thí sinh thuộc 58 đoàn tham dự. Qua Kỳ thi tay nghề quốc gia sẽ lựa chọn thí sinh đạt giải cao tham dự Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 11 năm 2016 tại Malaysia hướng tới Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 44 năm 2017 tại Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác