Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2017 có chủ đề "Giai điệu từ núi rừng"

(VOV5) - Chủ đề của Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm nay góp phần tôn vinh các loại nhạc cụ của đồng bào các dân tộc được sáng tạo từ các loài cây như tre, nứa, lồ ô... 

Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2017 có chủ đề
Ảnh minh họa


Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2017 sẽ diễn ra từ ngày 19-23/04 tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) với chủ đề "Giai điệu từ núi rừng". 

Chủ đề của Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm nay góp phần tôn vinh các loại nhạc cụ của đồng bào các dân tộc được sáng tạo từ các loài cây như tre, nứa, lồ ô... 

Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm nay có sự tham gia của các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, đồng bào của 8 dân tộc Mường, Thái, Khơ Mú, Dao, Tày, Ê Đê, Tà Ôi, Khmer; các chủ thể thực hành, nhà sưu tập nhạc cụ tre nứa của các dân tộc H’rê, Gia Rai, Thái, Cơ Tu.

Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2017 gồm 6 hoạt động chính, điểm nhấn là lễ khai mạc diễn ra tối 19/04. Trong khuôn khổ Ngày hội còn diễn ra các hoạt động hấp dẫn khác như: Trưng bày, triển lãm và trình diễn các nhạc cụ được chế tác từ tre, nứa với 3 loại: Nhạc cụ dây, nhạc cụ hơi và nhạc cụ tự thân vang. 

Đồng bào các dân tộc sẽ tái hiện nhiều nghi lễ trong đời sống như: Lễ cúng tổ tiên của dân tộc Lô Lô (Hà Giang) - Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia; lễ bốc Mó của dân tộc Thổ (Nghệ An).
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác