Người dân cả nước nô nức đón Giao Thừa, chào năm mới Bính Thân 2016

(VOV5) - Không khi đón Giao thừa, chào mừng năm mới Bính Thân 2016 diễn ra rộn ràng trên khắp các địa phương của cả nước.


Người dân cả nước nô nức đón Giao Thừa, chào năm mới Bính Thân 2016  - ảnh 1
Hàng ngàn người dân tập trung về đường hoa Nguyễn Huệ (TP Hồ Chí Minh) để du xuân và đón chào năm mới. Ảnh: TTXVN



Tại Hà Nội, người dân Thủ đô sau bữa cơm tất niên, bắt đầu đổ ra đường phố đón giao thừa tại các điểm bắn pháo hoa. Hà Nội có 31 địa điểm bắn pháo hoa, trong đó có 6 điểm bắn pháo hoa tầm cao. Bên cạnh đó, thành phố Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật đêm giao thừa ở các điểm vui chơi, giải trí.

 

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa 4 điểm mừng xuân Bính Thân. Các điểm vui chơi giải trí thu hút đông đảo người dân. Tại đường hoa Nguyễn Huệ, chị Phạm Thị Huệ, Việt kiều Australia về quê hương đón tết, chia sẻ:“Tôi cảm thấy đường hoa năm nay có nhiều sắc khí, có hồn dân tộc hơn và có nhiều nét rất hiện đại. Mình cảm thấy tự tin tương lai của đất nước chắc chắc sẽ hội nhập nhanh. Với tinh thần dân tộc này mình tin rằng đây chắc chắc sẽ là một năm may mắn của đát nước, của mọi người, mọi gia đình.”

 

Trong khi đó ở khu vực Tây Nguyên, người dân Đắk Lắk náo nức đón chào năm mới với tinh thần vui tươi, tiết kiệm. Tỉnh Đắk Lắk chỉ tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa duy nhất tại Quảng trường 10/3, thành phố Buôn Ma Thuột. Anh Phạm Anh Tuấn, một người dân ở thành phố Buôn Ma Thuột, cho biết:“Năm nào cũng vậy tôi chọn đớn giao thừa ở quảng trường 10-3. Đến đây thể thưởng thức không khí lễ hội của mùa Xuân. Mọi người đều náo nức và quảng trường này mang đầy kỷ niệm và không khí mùa xuân năm nay rộn ràng hơn, người dân phấn khởi hơn nhiều.”

 

Tối 7/2 (tức 29 Tết), đông đảo người dân  dân tại thành phố Cần Thơ, khu vực đồng bẳng sông Cửu Long và các tỉnh cân cận tập trung  về thành phố Cần Thơ để ngắm đường  hoa nghệ thuật và thưởng thức chương trình ca nhạc và màn bắn pháo hoa nghệ thuật đón chào năm mới bên bờ sông Hậu. Ông Mai Long Thủy, một người dân thành phố Cần Thơ đi chơi Xuân, cảm nhận:“Năm nay  vui xuân ở đây không khí tươi vui hơn các năm trước. Tất cả các con đường trang hoàng rất là lộng lẫy, đường hoa rất là đẹp, nhất là công viên  Ninh Kiều này, năm nay  cho bà con đi bộ tham quan. Nói chung năm nay vui Tết, rất phất khởi.”

 

Tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ hội đón giao thừa trong niềm hân hoan của người dân. Trước thời khắc thiêng liêng bước sang năm mới, chương trình nghệ thuật tổng hợp với chủ đề chung “Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước đổi mới và chào mừng Năm du lịch Quốc gia 2016 - Phú Quốc - Đồng bằng sông Cửu Long” diễn ra đồng loạt tại thành phố Rạch Giá và ba huyện Phú Quốc, U Minh Thượng, Kiên Lương.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác