Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm Ngày Quốc tế lao động 1-5

(VOV5) - Hôm nay là 1-5, ngày của những người lao động trên toàn thế giới. Cách đây 129 năm, ngày 1-5 đã được Quốc tế Cộng sản II chọn làm ngày Quốc tế Lao động. Tại Việt Nam, ngày 1-5-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh công bố ngày Quốc tế Lao động 1-5 là một trong những ngày lễ lớn của đất nước. Từ đó, 1-5 chính thức trở thành ngày hội của triệu triệu người lao động Việt Nam. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế nhiều thành phần, giai cấp công nhân Việt Nam không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Đến cuối năm 2014, cả nước có hơn 11 triệu lao động làm việc trong khu vực sản xuất công nghiệp và dịch vụ. Lực lượng này góp phần to lớn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm Ngày Quốc tế lao động 1-5 - ảnh 1



Nhân Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2015, những ngày qua, các cấp công đoàn trên địa bàn cả nước đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng về cơ sở, về người lao động… Bên cạnh các chương trình phát động Tháng công nhân, Liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố còn chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động, nhất là những người có hoàn cảnh cảnh đặc biệt khó khăn, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở; tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động./.

Phản hồi

Các tin/bài khác