Phát động tháng cao điểm vì người nghèo năm 2014

(VOV5) - Kết quả cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đã góp phần chăm lo về vật chất và mang lại niềm vui và mang lại cơ hội thoát nghèo cho hàng triệu hộ nghèo.


 Sáng 17/10, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức phát động tháng cao điểm vì người nghèo năm 2014 (từ 17/10-18/11). Thống kê 9 tháng qua, các tổ chức, các cá nhân trong và ngoài nước đã ủng hộ người nghèo và vùng nghèo được gần 2 nghìn tỷ đồng. Từ nguồn lực này, kết hợp với sự ủng hộ tại chỗ của cộng đồng dân cư đã hỗ trợ xây dựng được hơn 11 nghìn căn nhà cho các hộ nghèo, hỗ trợ vốn cho 55 nghìn hộ nghèo phát triển sản xuất.

Phát động tháng cao điểm vì người nghèo năm 2014 - ảnh 1
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân

Phát biểu tại lễ phát động, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho rằng: mười bốn năm qua, với ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, cuộc vận động Ngày vì người nghèo đã được các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân ở trong và ngoài nước hưởng ứng và đạt kết quả. Trân trọng cảm ơn những tấm lòng, những nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức, cá nhân, đã hưởng ứng, thực hiện cuộc vận động, ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: “Kết quả cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” không chỉ góp phần chăm lo về vật chất, mà còn mang lại niềm vui và mang lại cơ hội thoát nghèo cho hàng triệu hộ nghèo. Cuộc vận động cũng làm sâu sắc thêm tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Tại lễ phát động, ông Nguyễn Thiện Nhân cũng kêu gọi các cấp, các ngành, đồng bào, chiến sĩ cả nước, người Việt Nam ở nước ngoài, các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” bằng những đóng góp thiết thực, giúp đỡ cho hộ nghèo, vùng nghèo, nhất là vùng đặc biệt khó khăn có điều kiện vươn lên giảm nghèo bền vững./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác