Phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức Việt Nam trong thời đại ngày nay

(VOV5) - Đây là chủ đề buổi đối thoại trực tiếp trên sóng phát thanh của Đài TNVN sáng 20/9. Buổi đối thoại có sự tham dự của GS.TS Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức Việt Nam trong thời đại ngày nay  - ảnh 1
GS.TS Nguyễn Thiện Nhân và GS.TSKH Vũ Minh Giang tham dự chương trình Đối thoại cuối tuần của VOV 1 về chủ đề phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức Việt Nam

Đội ngũ trí thức Việt Nam trong những năm qua phát triển nhanh với gần 5 triệu người, chiếm gần 12% lực lượng lao động xã hội. Đội ngũ trí thức đi đầu trong các hoạt động khoa học, công nghệ, văn hoá, giáo dục và đào tạo, tạo ra nhiều công trình, sản phẩm khoa học có giá trị cao. Tuy vậy, đội ngũ trí thức Việt Nam vẫn chưa thực sự phát huy hết tiềm năng to lớn của mình, vẫn còn thiếu chiến lược quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cơ bản, dài hơi.
Theo GS.TS Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam, Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành TW Đảng khoá X nêu rõ đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững. Trong thời gian tới, Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam sẽ nỗ lực để cùng Đảng, Nhà nước xây dựng chính sách trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh tri thức một cách xứng đáng: “Chúng tôi đã thống nhất với Liên hiệp các tổ chức khoa học, kỹ thuật Việt Nam cùng xây dựng đề án tổ chức Diễn đàn của tri thức đóng góp phát triển đất nước mà sẽ làm định kỳ trong thời gian sắp tới. Thứ hai là về vai trò của Mặt trận, chúng tôi đặt vấn đề Mặt trận phải là nơi lắng nghe ý kiến của người dân  khi người dân muốn đóng góp cho sự phát triển thì có thể đóng góp cho chính quyền, cho Đảng những họ cũng có thể tìm đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”.

Theo thống kê, ở các nước phát triển vừa phải tỷ lệ người dân được đào tạo trình độ đại học, cao đẳng là trên dưới 30%, những nước phát triển cao là trên dưới 50%./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác