Phát huy vai trò của tôn giáo trong thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh

(VOV5)- Ngày 27/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức gặp mặt đại diện 38 tổ chức tôn giáo với chủ đề "Tôn giáo với việc tuyên truyền vận động thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh".

Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao vai trò của các tổ chức tôn giáo đối với sự phát triển mọi mặt của đất nước, trong đó có việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh.

Phát huy vai trò của tôn giáo trong thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh - ảnh 1
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam với các đại biểu. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Phó Thủ tướng khẳng định các tôn giáo tại Việt Nam đều có truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, trong ngôi nhà chung Việt Nam, các tôn giáo đều hướng đến giá trị chân- thiện- mỹ, tinh thần hòa hảo, yêu thương con người. 

Để phát huy vai trò của các tôn giáo trong tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn minh, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch chủ động thực hiện những việc cụ thể và phối hợp với các tổ chức tôn giáo để vận động nguời dân, tín đồ thực hiện nếp sống văn hóa, nhân ái./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác