Quốc hội Kyrgyzstan và Hạ viện Belarus phê chuẩn FTA giữa Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEC) và Việt Nam

(VOV5) - Theo chính phủ Kyrgyzstan, hiệu lực của thỏa thuận này sẽ tạo thuận lợi cho việc đưa hàng hóa vào thị trường Việt Nam. 

Quốc hội Kyrgyzstan và Hạ viện Belarus phê chuẩn FTA giữa Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEC) và Việt Nam - ảnh 1
Ảnh minh họa


Quốc hội Kyrgyzstan ngày 25/05 thông qua đạo luật về việc phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa các nước thành viên Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEC) và Việt Nam.


Theo chính phủ Kyrgyzstan, hiệu lực của thỏa thuận này sẽ tạo thuận lợi cho việc đưa hàng hóa vào thị trường Việt Nam. Nhìn chung, mức thuế hải quan nhập khẩu trung bình đối với hàng hóa Việt Nam và các nước EAEC sẽ được giảm đến năm 2025 từ 10% xuống còn 1%.

Cùng ngày, Hạ viện Belarus cũng phê chuẩn Hiệp định này. Theo đó, ban đầu sẽ miễn thuế hải quan khoảng 60% danh mục hàng hóa mà các bên đang giao dịch. Đến năm 2025, sau khi kết thúc giai đoạn chuyển tiếp sẽ miễn thuế hải quan gần 90% các loại hàng hóa. Ủy ban Quan hệ Quốc tế Belarus cho rằng việc thực hiện FTA này sẽ góp phần "thúc đẩy thương mại và hợp tác kinh tế của Belarus và Việt Nam, tăng cường vị trí xuất khẩu hàng Belarus vào thị trường Việt Nam và đa dạng hóa xuất khẩu vào Việt Nam do việc loại bỏ các rào cản. Cũng theo Ủy ban này, việc Việt Nam là thành viên ASEAN sẽ giúp các nhà xuất khẩu Belarus có triển vọng tiếp cận thị trường trong khu vực.

FTA giữa EAEC và Việt Nam ký ngày 29/05/2015 tại Kazakhstan, quy định bãi bỏ thuế quan đối với hàng hóa trao đổi giữa các nước thành viên EAEC với Việt Nam, hoặc giảm thuế theo lộ trình đối với hầu hết các mặt hàng có trong danh mục hàng hóa mà hai bên thỏa thuận. Các nước vẫn có quyền duy trì mức thuế bảo hộ với một số mặt hàng nhạy cảm.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác