Tái hiện 7 lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc

(VOV5) - Điểm nhấn xuyên suốt của chuỗi sự kiện trong khuôn khổ tuần “Đại đoàn kết các dân tộc- Di sản văn hóa Việt Nam” đang diễn ra tại Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam” là tái hiện sinh động 7 lễ hội truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc.



Tái hiện 7 lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc - ảnh 1
Lễ hội cúng biển Mỹ Long sẽ được tái hiện tại sự kiện này. Ảnh:anninhthudo.com.vn


7 lễ hội truyền thống được tái hiện trong dịp này gồm: Lễ hội cầu mưa của dân tộc Khơ Mú, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên và dân tộc Chăm, tỉnh Bình Định; Lễ hội A Za Koonh (cầu mùa) của dân tộc Tà Ôi, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế; Lễ cưới của dân tộc Sán Chay, tỉnh Bắc Giang; Lễ hội Tằng Cẩu (búi tóc ngược) của dân tộc Thái, tỉnh Điện Biên; Lễ hội cúng biển Mỹ Long, tỉnh Trà Vinh và lễ cúng mưa đầu mùa của dân tộc M’Nông, tỉnh Đắc Lắc. Trong đó, Lễ hội cúng biển Mỹ Long được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần đầu tiên sẽ được tái hiện tại Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ông Lâm Văn Khang, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam, Trưởng ban tổ chức Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc- Di sản văn hóa Việt Nam”, cho biết: “Điểm nhấn và chủ đề bao quát chung của những lễ hội là cầu cho trời đất, cầu cho thần linh phù hộ cho đồng bào các dân tộc có được cuộc sống yên lành, ấm no hạnh phúc. Những lễ hội đó thể hiện tấm lòng biết ơn với các đấng thần linh, với trời đất nhưng đồng thời cũng là lòng biết ơn với Đảng, cách mạng”.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác