Tái hiện không gian Tết Việt tại Cộng hòa Séc

(VOV5)- Tối 2/2 tại thủ đô Praha, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc tổ chức chiêu đãi trọng thể nhân dịp Tết cổ truyền của Việt Nam. 

Tái hiện không gian Tết Việt tại Cộng hòa Séc - ảnh 1
Tái hiện một màn hầu đồng đầu Xuân ở đồng bằng Bắc Bộ. (Ảnh: Trần Quang Vinh/Vietnam+)


Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Trương Mạnh Sơn, cho biết Tết nguyên đán là dịp để người dân đánh giá lại công việc một năm đã qua, chuẩn bị tâm thế bước vào năm mới với nhiều nhiệm vụ mới. Dù có đi đâu xa thì người Việt cũng cố gắng về đoàn tụ cùng gia đình, thành kính tưởng nhớ tổ tiên, thăm chúc Tết người thân, bạn bè và bà con láng giềng. Để giúp cho các vị khách nước ngoài hiểu hơn về ngày Tết của Việt Nam và những nét đẹp của phong tục truyền thống này, một không gian đậm chất Tết truyền thống Việt Nam được tái hiện tại Trung tâm tổ chức sự kiện Đông Đô ở thủ đô Praha. Đại sứ Trương Mạnh Sơn cho biết: Năm nay chúng tôi muốn mời ngoại giao đoàn và các bạn Séc đến dự Tết dân tộc bằng việc tái hiện lại không gian văn hóa và không gian ẩm thực Tết của VN thông qua hoạt cảnh như lễ cúng gia tiên, đón giao thừa, và giao lưu văn hóa trong dịp Tết như giao lưu hát Quan họ, hát trầu văn. Và cuối cùng chúng tôi muốn đưa ra thông điệp là nước VN ngày càng phát triển, đang hội nhập nhanh với thế giới.


Lần đầu tiên nhiều vị khách tận mắt chứng kiến cảnh người dân Việt Nam đi chợ hoa đông vui ngày giáp Tết, chuẩn bị mâm cơm cúng tổ tiên ông bà ngày cuối năm, xem bắn pháo hoa lúc giao thừa, xem phong tục mừng tuổi ông bà, cha mẹ, con cháu, hay đi lễ chùa cầu an ngày đầu năm. Nhiều vị khách háo hức ghé lại quán ông đồ xin chữ, cầu mong một năm mới mang lại nhiều điều tốt lành và may mắn. Đặc biệt họ còn được thưởng thức các món ăn truyền thống ngày Tết của Việt Nam như bánh chưng, thịt gà, phở, bún bò, tôm chiên, xôi chè.  Mặc dù chỉ kéo dài trong hai tiếng đồng hồ, nhưng buổi chiêu đãi thực sự đã gây ấn tượng mạnh với các vị khách quốc tế về một cái Tết cổ truyền độc đáo của dân tộc Việt Nam.


Hòa chung không khí cả nước chào mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và đón chào Xuân Bính Thân 2016, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức Tết cộng đồng tại thủ đô Seoul. Nhân dịp này, Đại sứ Phạm Hữu Chí cũng gửi lời cảm ơn đến các bạn bè Hàn Quốc và quốc tế đã cùng sát cánh vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị Việt-Hàn và dành cho Việt Nam sự ủng hộ về vật chất và tinh thần trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác