Tăng cường hợp tác công nghệ thông tin Việt Nam – Nhật Bản

(VOV5)- Sáng 26/10, tại Hà Nội, Hiệp hội Phần mềm và công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) và Câu lạc bộ hợp tác công nghệ thông tin Việt Nam – Nhật Bản (VJC) phối hợp tổ chức ngày công nghệ thông tin Việt Nam – Nhật Bản.


Tăng cường hợp tác công nghệ thông tin Việt Nam – Nhật Bản  - ảnh 1
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng phát biểu. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)


Chương trình có chủ đề “10 năm hợp tác Việt Nam - Nhật Bản - Nhìn lại quá khứ, hướng tới tương lai: Dịch vụ công nghệ thông tin - Sản phẩm công nghệ thông tin - Công nghệ mới”, thu hút hàng trăm doanh nghiệp công nghệ thông tin của Việt Nam và Nhật Bản tham dự.


Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông Nguyễn Thành Hưng cho biết: Mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản phát triển mạnh mẽ và toàn diện trên tinh thần đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình phồn vinh ở châu Á. Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, quan hệ giữa hai quốc gia đã có những bước tiến quan trọng, hai bên đã ký kết nhiều thỏa thuận về tần số an toàn thông tin, bưu chính, đào tạo nguồn nhân lực... Trong giai đoạn tới, Việt Nam và Nhật Bản sẽ tăng cường phát triển thương mại điện tử.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác