Tết vì người nghèo

(VOV5) - Nhiều địa phương trên cả nước tổ chức các hoạt động vì người nghèo


Tối 1/1, tỉnh Hà Nam tổ chức Chương trình "Đêm chung tay Tết vì người nghèo Xuân Đinh Dậu 2016" nhằm kêu gọi các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tại Chương trình, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đã ủng hộ người nghèo của tỉnh Hà Nam với tổng số tiền hơn 17 tỷ đồng.

Tết vì người nghèo  - ảnh 1
Ảnh:giaoduc.net.vn


Những ngày đầu năm 2017, các câu lạc bộ, nhóm từ thiện  ở Gia Lai đã tổ chức hoạt động quyên góp, ủng hộ và giúp đỡ thiết thực đối với trẻ mồ côi và bênh nhân nghèo. Nổi bật là hoạt động biểu diễn để quyên góp tiền mua áo ấm, nấu cơm cho trẻ mồ côi và nấu cơm từ thiện cho bệnh nhân người dân tộc thiểu số, bệnh nhân nghèo đang điều trị tại các bệnh viện. Các hình thức kêu gọi quyên góp từ thiện chủ yếu là biểu diễn văn nghệ; gửi thư kêu gọi đến các tổ chức, doanh nghiệp giúp đỡ.


 Ngành Y tế tỉnh Bình Định đẩy mạnh công tác khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí, tiêu độc khử trùng nguồn nước, vệ sinh phòng dịch cho người dân vùng lũ; đồng thời vận động các doanh nghiệp dược giúp đỡ bà con bị thiệt hại do thiên tai. Sở Y tế tỉnh Bình Định cũng vận động cán bộ, viên chức, nhân viên trong ngành tham gia hiến máu phục vụ công tác chữa bệnh tại các bệnh viện. Bác sỹ Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định cho biết: “Chúng tôi cũng đã sử dụng các nguồn tài trợ của các cơ quan, các công ty, doanh nghiệp dược để họ hỗ trợ nguồn thuốc cũng như cơ số thuốc bão lụt để đi khám bệnh. Ngoài ra, Sở Y tế cũng đã vận động các doanh nghiệp hỗ trợ được hơn 700 suất quà trao tặng bệnh nhân và người nghèo”.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác