Thanh niên cần rèn luyên tâm trong, trí sáng, hoài bão

(VOV5) - Sáng nay, tại Tòa nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt 445 đại biểu dự Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh lần thứ IV, năm 2016.

Thanh niên cần rèn luyên tâm trong, trí sáng, hoài bão - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu (Ảnh: TTXVN)


Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu thanh niên tiên tiến với nhiệt huyết của sức trẻ tràn đầy, với nghị lực và ý chí vươn lên mạnh mẽ, tiếp tục ra sức học tập, lao động, rèn luyện để ngày càng tiến bộ, tâm ngày càng trong, trí ngày càng sáng, hoài bão ngày càng lớn. 


Các đại biểu thanh niên tiên tiến đã có những ý kiến đề nghị Chủ tịch Quốc hội quan tâm để các thế hệ trẻ được tham gia nhiều hơn nữa trong các hoạt động của Quốc hội và xã hội; có những định hướng cho thanh niên trẻ khởi nghiệp; tạo môi trường thuận lợi về vật chất, cơ chế để các nhà khoa hoc trẻ nghiên cứu, dấn thân vào những lĩnh vực mới; có chính sách thu hút trí thức trẻ từ thành phố về các tỉnh để rút ngắn khoảng cách nông thôn, thành thị; có chính sách giữa chân người tài. 


Trả lời các vấn đề thanh niên quan tâm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh thanh niên là rường cột của quốc gia. Thanh niên có mạnh, dân tộc mới mạnh. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã tiến hành tổ chức Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh lần thứ IV nhằm tuyên dương những điển hình tiên tiến, giai đoạn 2014-2016 và đề ra các giải pháp thực hiện tốt chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong thời gian tới.


Chủ tịch Quốc hội khẳng định: "445 đại biểu tham dự Đại hội thực sự là những tấm gương đạo đức Hổ Chí Minh điển hình trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có đóng góp xứng đáng trong công tác đoàn và phong trào thanh niên thiếu nhi, có uy tín và ảnh hưởng tích cực trong thanh thiếu nhi và xã hội. Mỗi một đại biểu là một tấm gương sáng. Và những tấm gương này cứ mỗi một kì đại hội sẽ là tiếp tục lan tỏa và tạo ra những tấm gương sáng cho đất nước". 


Cũng sáng nay (28/8), tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Trung ương Đoàn tổ chức Lễ báo công dâng Bác, với sự tham dự của 445 đại biểu đến từ khắp mọi miền Tổ quốc. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác