Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện các ý tưởng hiến kế của kiều bào

 (VOV5) - Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và triển khai thực hiện các ý tưởng hiến kế của kiều bào. Đó là một số nhiệm vụ trọng tâm được Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra tại hội nghị triển khai công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài năm 2017 diễn ra sáng 22/2. 


Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện các ý tưởng hiến kế của kiều bào - ảnh 1
Đại biểu kiều bào tham dự chuyên đề “Kiều bào tham gia đầu tư, phát triển thương mại, dịch vụ của thành phố Hồ Chí Minh” tháng 11/2016


Thành phố cũng chủ trương nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền; tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; phối hợp với các cơ quan ngoại giao, các hội người Việt Nam tại Lào và Campuchia thực hiện tốt các chương trình kết nối, hỗ trợ, vận động bà con kiều bào tại Lào và Campuchia. Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp kiều bào, phát huy nguồn lực trí thức kiều bào, tổ chức trại hè cho thanh thiếu niên kiều bào cũng được Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm thực hiện trong năm 2017. Về việc triển khai thực hiện các ý tưởng hiến kế của kiều bào, ông Trần Hoà Phương, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: "Chúng tôi đang phối hợp cùng với các sở ngành, đơn vị có liên quan phối hợp thúc đẩy kết quả tốt đẹp mà trí thức, doanh nhân, người làm công tác xã hội của kiều bào đã đóng góp cho lãnh đạo thành phố những ý tưởng để triển khai xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Đây là trọng tâm Uỷ ban Về người Việt Nam ở nước ngoài đẩy mạnh và tăng cường hơn nữa trong xây dựng và phát triển thành phố".

Thành phố Hồ Chí Minh có gần 290.000 doanh nghiệp kiều bào đang hoạt động với tổng số vốn hơn 2,1 triệu tỷ đồng; lượng kiều hối chuyển về thành phố trong năm 2016 đạt gần 5 tỷ USD.

Phản hồi

Các tin/bài khác