Thơ Việt– Nơi lưu giữ tâm hồn Việt

(VOV5)- Hội thảo đã trở thành một điểm hẹn văn hóa, một sân chơi mang tầm quốc tế.

Trong khuôn khổ “Ngày thơ Việt Nam 2015”, sáng 3/3, hội thảo “Thơ Việt – Nơi lưu giữ tâm hồn Việt” diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của nhiều nhà thơ trong nước và 150 đại biểu quốc tế là những nhà thơ, dịch giả, nhà lý luận phê bình văn học của hơn 40 quốc gia trên thế giới. Đây là Hội thảo quốc tế lần thứ hai được tổ chức với mục đích quảng bá những giá trị của nền văn học Việt Nam, trong đó có thơ ca đối với bè bạn quốc tế. Phát biểu tại buổi hội thảo, nhà thơ Trần Nhuận Minh, thành viên Ban tổ chức, cho biết: Văn học Việt Nam với những thành tựu rất xuất sắc, trong đó có những thành tựu có thể nói là đứng ngang hàng với những quốc gia lớn trên thế giới nhưng chưa được thế giới biết đến nhiều. Vì thế, việc tổ chức các hội nghị như thế này nhằm giúp các nhà thơ, nhà văn, các dịch giả, các giáo sư nghiên cứu trên thế giới bắt đầu chú ý nhiều hơn, đầy đủ hơn tới văn học Việt Nam và nhận ra những đóng góp lớn của nó cho văn học thế giới.

Thơ Việt– Nơi lưu giữ tâm hồn Việt - ảnh 1
Ngày thơ Việt Nam - nét đẹp văn hóa diễn ra vào dịp rằm tháng Giêng. Ảnh: Minh Hà

Với sự tham gia của đông đảo các nhà thơ tên tuổi trong nước và nước ngoài, hội thảo đã trở thành một điểm hẹn văn hóa, một sân chơi mang tầm quốc tế để các nhà thơ, nhà nghiên cứu văn học cùng trao đổi nghiệp vụ, phác thảo nên những nét cơ bản nhất về chân dung của nền thơ ca Việt Nam. Đối với những nhà thơ quốc tế, đây còn là một  dịp để họ hiểu thêm về con người Việt Nam, về khát vọng độc lập, hòa bình, hướng tới thế giới đại đồng thông qua những thi phẩm của các nhà thơ Việt Nam mà họ đã được đọc và cảm nhận trong thời gian qua./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác