Thúc đẩy hợp tác thương mại giữa Việt Nam – Cuba

(VOV5) - Năm 2015, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Cuba đạt 235 triệu USD; VIệt Nam xuất sang Cuba lương thực, thực phẩm, giày dép các loại, vật liệu xây dựng, than, hàng dệt may, hóa chất… và nhập khẩu từ Cuba một số loại thuốc tân dược và thực phẩm chức năng… 

Thúc đẩy hợp tác thương mại giữa Việt Nam – Cuba  - ảnh 1
Hình ảnh tại buổi gặp gỡ (Ảnh: dangcongsan.vn)

Ngày 29/06, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội tổ chức buổi Gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam - Cuba. 

Sự kiện nhằm tạo cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam được cập nhật thông tin về kinh tế, tổng quan ngoại thương Cuba trong thời kỳ đổi mới, đồng thời là dịp để các doanh nghiệp Việt Nam gặp gỡ trực tiếp và trao đổi thông tin với Tập đoàn Gecomex, tập đoàn xuất nhập khẩu hàng đầu của Cuba, để kết nối kinh doanh và mở rộng thị trường. 

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Đại sứ Cuba tại Việt Nam Herminio Lospez Diaz cho rằng việc đẩy mạnh hợp tác giữa hai nước không chỉ là trách nhiệm của hai Chính phủ mà còn phụ thuộc nhiều vào sự năng động của cộng đồng doanh nghiệp hai nước. "Chúng tôi rất mong muốn hai nước không chỉ hợp tác về thương mại mà còn muốn có sự hiện diện ngày càng nhiều hơn các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư tại Cuba. Đồng thời, Cuba mong muốn tăng cường xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ của mình sang Việt Nam. Trong quá trình phát triển của Cuba trong thời đại mới với bối cảnh mới, Cuba rất mong muốn được đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới" - Đại sứ nhấn mạnh.

Năm 2015, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Cuba đạt 235 triệu USD; trong đó, các mặt hàng chủ yếu Việt Nam xuất sang Cuba là lương thực, thực phẩm, giày dép các loại, vật liệu xây dựng, than, hàng dệt may, hóa chất… và nhập khẩu từ Cuba một số loại thuốc tân dược và thực phẩm chức năng… 

Tính đến tháng 12/2015, Cuba có 1 dự án tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký 6,6 triệu USD, đứng thứ 75/100 quốc gia, vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam. Về phía Việt Nam, cũng đang có những doanh nghiệp hàng đầu đang triển khai dự án lớn tại Cuba như Tổng Công ty thăm dò và khai thác dầu khí (PVEP) thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam; Tổng Công ty Viglacera; Công ty Hanel; Công ty thương mại và đầu tư Thái Bình.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác