Tổ chức Công đoàn: Chỗ dựa vững chắc của giai cấp công nhân Việt Nam

(VOV5) - Nhân kỷ niệm 85 năm ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2014), sáng 22/6, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “85 năm công đoàn Việt Nam -  những giá trị bền vững”.

Tổ chức Công đoàn: Chỗ dựa vững chắc của giai cấp công nhân Việt Nam - ảnh 1
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Giang Huy

Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng: Phải nâng cao năng lực của công đoàn cơ sở; tập trung đẩy mạnh các hoạt động nhằm phát triển đoàn viên, tập hợp đông đảo công nhân lao động ở các doanh nghiệp gia nhập tổ chức công đoàn; Đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn.

Ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho rằng: Công đoàn có vị trí lớn về chính trị trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng. Vì thế, sự giác ngộ chính trị của giai cấp công nhân lao động và tính chất giai cấp công nhân công nghiệp phải được nâng cao. Vị trí công đoàn thay mặt cho giai cấp công nhân tham gia quản lý không chỉ ở việc ra các chính sách ở Trung ương mà phải vững vàng ngay từ tất cả các loại hình cơ sở, biết hết những điều bất hợp lý, bất hợp pháp để góp phần xây dựng chính sách đúng và bảo vệ chính đáng quyền lợi của công nhân.

85 năm qua, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động, tập hợp đông đảo người lao động thành lực lượng hùng hậu, thực hiện mục tiêu cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra. Đại diện cho tiếng nói của người lao động, công đoàn đã trở thành chỗ dựa của giai cấp công nhân lao động Việt Nam./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác