Tọa đàm chính sách: Xây dựng và thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam

(VOV5) - Để hỗ trợ Việt Nam khi thực hiện Khung trình độ quốc gia, các chuyên gia của Vương quốc Anh và Việt Nam đã chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện Khung trình độ quốc gia.


Sáng nay (24/01), tại Hà Nội, Hội đồng Anh phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng cục Dạy nghề (Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội) tổ chức tọa đàm chính sách: Xây dựng và thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam.



Tọa đàm chính sách: Xây dựng và thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam - ảnh 1
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: dantri



Từ tháng 10/2016, Chính phủ đã phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam, gồm 8 bậc, cao nhất là trình độ Tiến sỹ. Mỗi bậc của Khung trình độ này đều có những quy định rất rõ ràng về chuẩn kiến thức, kỹ năng mà người học phải đạt được và tương thích với Khung tham chiếu trình độ ASEAN (AQRF). Trên cơ sở Khung trình độ quốc gia này, các cơ sở đào tạo xây dựng chuẩn đầu ra cho phù hợp. Để hỗ trợ Việt Nam khi thực hiện Khung trình độ quốc gia, các chuyên gia của Vương quốc Anh và Việt Nam đã chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện Khung trình độ quốc gia, cơ chế đảm bảo việc quản lý hiệu quả, đảm bảo chất lượng và xác nhận bằng cấp, chứng chỉ. Các chuyên gia cũng trao đổi về những khó khăn, thách thức của Việt Nam trong quá trình xây dựng chuẩn đầu ra; đồng thời khuyến nghị các bước tiếp theo trong việc thực hiện Khung trình độ quốc gia tại Việt Nam.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác