Tổng duyệt Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại Thành phố Hồ Chí Minh

(VOV5) - Sáng 26/4, Ban Tổ chức cấp Quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015 tổ chức tổng duyệt chương trình Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chương trình Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành được tổ chức tại khu vực Quảng trường Thống Nhất (khu vực ngã tư Lê Duẩn - Paster, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh). Buổi lễ gồm: chương trình biểu diễn nghệ thuật do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, dàn dựng; chương trình diễu binh, diễu hành của các khối, lượng lực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, khối Mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn thể, Thành phố Hồ Chí Minh.

Phần diễu hành của các khối quần chúng, trí thức, nghệ thuật được thể hiện đặc sắc với các phần biểu diễn đậm nét truyền thống của dân tộc, trong đó ấn tượng nhất là phần kết thúc với sự tham gia diễu hành của đoàn đua vừa hoàn thành cuộc đua xe đạp tranh cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đi qua lễ đài. Bên cạnh đó, khối nền, xếp hình cũng được tổ chức với nhiều khối hình đẹp, có ý nghĩa, thể hiện tinh thần chiến thắng 30/4 lịch sử, khát khao hòa bình, độc lập của dân tộc Việt Nam.
 

Tổng duyệt Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại Thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 1

Ngay sau chương trình tổng duyệt, các thành viên Ban Tổ chức cấp Quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015 đã tổ chức họp rút kinh nghiệm, qua đó chuẩn bị tốt nhất cho Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành chính thức sẽ được tổ chức vào lúc 6 giờ 30 ngày 30/4.

 

Cùng ngày, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khởi công xây dựng dự án Công viên – Bia tưởng niệm các liệt sĩ chiến đấu bảo vệ cầu Rạch Chiếc trong Chiến dịch Hồ Chí Minh. Cùng với đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức gặp gỡ các nhân chứng lịch sử trong Đại thắng mùa xuân năm 1975. 

Tổng duyệt Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại Thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 2

 Trước đó, tối 25/4, tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp cùng Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của Tổ quốc.Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng đồng loạt tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại 6 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố và tổ chức chuỗi các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” đối với các mẹ Việt Nam Anh hùng và các gia đình chính sách.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác