Việt Nam tích cực “Chung tay giải quyết mất cân bằng giới tính khi sinh”

(VOV5) - Sáng nay (28/9), tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tổ chức mít-tinh, diễu hành “Chung tay giải quyết mất cân bằng giới tính khi sinh”. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chiến dịch giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh nhân Ngày Quốc tế trẻ em gái (11/10). Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tham dự buổi lễ.

Việt Nam tích cực “Chung tay giải quyết mất cân bằng giới tính khi sinh” - ảnh 1
Các đại biểu tham gia lễ mít tinh (Ảnh: Vân Anh)


 Theo ông Arthur Erken, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam, hiện khu vực Châu Á đang thiếu hụt 117 triệu trẻ em gái, đây là hậu quả của tình trạng phân biệt giới. Đáng báo động là thực trạng này về lâu dài sẽ rất nghiêm trọng. Vấn đề này cần phải được giải quyết một cách nhanh chóng. Ông Arthur Erken nêu rõ:
 “Hiện tượng lựa chọn giới tính trước sinh trở nên nghiêm trọng hơn bởi các giá trị truyền thống gia trưởng trong gia đình, đặc biệt là hệ thống gia đình phụ hệ cũng như thiếu quyền tự chủ của người phụ nữ về mặt tài chính và xã hội. Do đó, giải pháp của vấn đề không phải tập trung vào giải quyết hiện tượng, mà vấn đề cần được giải quyết trong bối cảnh rộng lớn của phát triển kinh tế, xã hội và quyền con người để xóa bổ bất bình đẳng giới, đảm bảo nhân phẩm và các quyền con người của mỗi cá nhân, phụ nữ, trẻ em. Bé gái cũng như bé trai, xứng đáng được hưởng sự yêu thương, cơ hội và quyền bình đẳng trong suốt cuộc đời mình”.


Chiến dịch “Chung tay giải quyết mất cân bằng giới tính khi sinh” nhằm nâng cao nhận thức trong cộng đồng về nguyên nhân và hậu quả của việc lựa chọn giới tính thai nhi do định kiến giới, kêu gọi những nỗ lực tích cực từ Chính phủ và các cơ quan có liên quan cùng chung tay chấm dứt hiện tượng mất cân bằng giới tính khi sinh, một trong các hình thức đối xử phân biệt giới. Khắc phục được tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở khu vực này có ý nghĩa rất quan trọng. Ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cho biết:
 “Với vai trò là tổ chức chính trị, xã hội của nông dân, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cam kết tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, hội viên nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của vấn đề cân bằng giới đối với hạnh phúc gia đình, tương lai con em và đối với sự nghiệp phát triển đất nước để từ đó từng bước góp phần thực hiện bình đẳng giới và khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh”./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác