Việt Nam tích cực tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

(VOV5) - Qua 2 năm thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Việt Nam đã cử 12 lượt cán bộ làm nhiệm vụ sỹ quan liên lạc, sỹ quan Tham mưu quân sự, sĩ quan tham mưu về Trang bị và sỹ quan quan sát viên quân sự tới hai Phái bộ Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi. 

Việt Nam tích cực tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc  - ảnh 1
Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: TTtinvov)


Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là chủ trương lớn của Nhà nước và Quân đội, do đó các cơ quan, đơn vị cần khắc phục khó khăn, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ gìn giữ hòa bình trong thời gian tới. Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham Mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó trưởng Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về việc Quân đội tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị rút kinh nghiệm 2 năm Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (2014-2016), diễn ra ngày 18/08, tại Hà Nội.


Thượng tướng Võ Văn Tuấn đề nghị Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình trong thời gian tới; chủ động đề xuất phương án hiệu quả, thúc đẩy sớm triển khai đội hình quân đơn vị, nghiên cứu khả năng và triển khai tại Phái bộ gìn giữ hòa bình đảm bảo yếu tố an ninh, an toàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hoàn thiện xây dựng Trụ sở Trung tâm nhằm đảm cơ sở vật chất cho huấn luyện lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. 


Việt Nam tích cực tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc  - ảnh 2
Thượng tướng Võ Văn Tuấn, phát biểu tại hội nghị (Ảnh: TTXVN)


Thượng tướng Võ Văn Tuấn nhấn mạnh: 
“Việt Nam đã cử 12 cán bộ, trong đó 7 cán bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở về an toàn tuyệt đối. Hiện còn 5 người đang tiếp tục làm nhiệm vụ. Việt Nam đang tích cực triển khai cử các cấp đơn vị, tìm các hình thức trên các nguyên tắc của Liên hợp quốc để triển khai ở cấp đơn vị. Đây là nhiệm vụ nặng nề trong phương hướng tiếp theo của Trung tâm Gìn giữ hòa bình”.


Qua 2 năm thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Việt Nam đã cử 12 lượt cán bộ làm nhiệm vụ sỹ quan liên lạc, sỹ quan Tham mưu quân sự, sĩ quan tham mưu về Trang bị và sỹ quan quan sát viên quân sự tới hai Phái bộ Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi. Kết thúc nhiệm kỳ, chỉ huy trực tiếp và chỉ huy phái bộ đều đánh giá cao việc chấp hành kỷ luật quân đội, tinh thần trách nhiệm, tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp quốc tế của các cán bộ, sỹ quan Việt Nam. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác