Bộ Quốc phòng tiếp nhận kỷ vật chiến tranh

(VOV5) - Các kỷ vật gồm: sổ ghi nhật ký; tài liệu học tập, tu dưỡng thanh niên; thiếp in thơ chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1969; ví da; một số tranh, ảnh; 2 bằng khen và một chiếc đồng hồ đeo tay. 


Sáng 20/11, tại Hà Nội, Giáo sư Bob Hall và Giáo sư Derrill De Heer thuộc Đại học Tổng hợp New South Wales, Australia, cả hai từng là chiến binh tham gia chiến tranh tại Việt Nam, tiến hành trao trả các kỷ vật của bộ đội Việt Nam hy sinh trong chiến tranh cho các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam.


Bộ Quốc phòng tiếp nhận kỷ vật chiến tranh - ảnh 1
Cựu binh Derrill De Heer khi còn tham chiến tại Việt Nam (Ảnh: ABC)


Các kỷ vật gồm: sổ ghi nhật ký; tài liệu học tập, tu dưỡng thanh niên; thiếp in thơ chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1969; ví da; một số tranh, ảnh; 2 bằng khen và một chiếc đồng hồ đeo tay. Toàn bộ số kỷ vật trên được giao cho Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam tiếp nhận quản lý./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác