Bộ trưởng Bộ Công An Trần Đại Quang tiếp Quyền Bộ trưởng Bộ An ninh Lào

(VOV5) -  Bộ trưởng Trần Đại Quang mong muốn trong thời gian tới, Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào thực hiện tốt Kế hoạch hợp tác giữa hai Bộ, tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn nữa; phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại của mỗi nước…

Phát biểu tại buổi tiếp Quyền Bộ trưởng Bộ An ninh Lào Somkeo Silavong chiều 6/7, tại Hà Nội, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, nhấn mạnh thời gian qua, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ An ninh Lào đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của mỗi nước.

Bộ trưởng Bộ Công An Trần Đại Quang tiếp Quyền Bộ trưởng Bộ An ninh Lào  - ảnh 1
Bộ trưởng Trần Đại Quang cùng Quyền Bộ trưởng Bộ An ninh Lào Somkeo Silavong. Ảnh: cand.com.vn

 Bộ trưởng Trần Đại Quang mong muốn trong thời gian tới, Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào thực hiện tốt Kế hoạch hợp tác giữa hai Bộ, tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn nữa; phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại của mỗi nước… Quyền Bộ trường Somkeo Silavong khẳng định sẽ làm hết sức mình thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt giữa hai nước nói chung và giữa Bộ Công an Việt Nam – Bộ An ninh Lào.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác