Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự Kỷ niệm 20 năm thành lập Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

(VOV5)- Trải qua 20 năm, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành một tổ hợp đại học hiện đại, đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao.


Sáng nay (27/1), Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 20 năm xây dựng, phát triển và hội nhập. Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương những thành quả quan trọng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được trong 20 năm qua, đồng thời yêu cầu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh rà soát, bổ sung, xác định rõ mục tiêu giáo dục đào tạo của mình, quyết tâm phấn đấu 10-15 năm tới không chỉ khẳng định được vai trò hàng đầu trong hệ thống các trường đại học trong nước mà phải ngang tầm với các trường đại học hàng đầu trong khu vực, có những ngành học ngang tầm quốc tế...


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự Kỷ niệm 20 năm thành lập Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 1
Chủ tịch nước thăm Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh


Chủ tịch nước cũng đề nghị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học; chú trọng xây dựng đội ngũ các thầy, cô giáo, cán bộ quản lý có trình độ cao, có phẩm chất đạo đức trong sáng, tâm huyết, tận tụy với sự nghiệp “trồng người”. Đồng thời, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hết sức coi trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, bồi đắp lòng yêu nước, tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng, ý thức trách nhiệm xã hội cho thế hệ trẻ; đẩy mạnh nghiên cứu khóa học, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác