Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm cấp Nhà nước Cộng hòa liên bang Đức

(VOV5) - Chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới Cộng hòa Liên bang Đức nhằm tạo động lực thúc đẩy quan quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Liên bang Đức ngày càng phát triển.


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm cấp Nhà nước Cộng hòa liên bang Đức - ảnh 1
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân (Ảnh: AFP)


 Sáng nay, 24/11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Liên bang Đức theo lời mời của Tổng thống Joachim Gauck.


Chuyến thăm diễn ra từ ngày 24-26/11, là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Chủ tịch nước tới nước Đức thống nhất kể từ năm 1990 và đúng vào dịp hai nước đang kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975-2015).


Chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới Cộng hòa Liên bang Đức nhằm tạo động lực thúc đẩy quan quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Liên bang Đức ngày càng phát triển sâu rộng, thực chất, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác