Chủ tịch nước gặp mặt cựu tù cách mạng bị địch bắt tù đày

(VOV5) - Phát biểu tại buổi gặp mặt hơn 400 cựu tù cách mạng của 10 tỉnh phía Bắc, sáng 02/10, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang  khẳng định công lao to lớn của chiến sĩ cách mạng yêu nước đã đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc: “Trong cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, nhiều cán bộ, chiến sĩ và người yêu nước đã bị địch bắt, tra tấn, giam cầm trong hệ thống nhà tù, trại giam khủng khiếp nhưng bằng sự khéo léo những người cộng sản đã biến nơi đây thành trường học cách mạng, rèn luyện ý chí chiến đấu. Nhắc lại trang sử đấu tranh đầy hào hùng đó để thấy rằng cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất của các thế hệ những người tù yêu nước và cách mạng đã đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc”.

Chủ tịch nước gặp mặt cựu tù cách mạng bị địch bắt tù đày - ảnh 1
Chủ tịch nước phát biểu tại buổi gặp mặt


Chủ tịch nước mong muốn các chiến sĩ cách mạng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, luôn giữ vững tinh thần chủ động, sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhân dân. Chủ tịch nước đề nghị các bộ, ngành và Thành phố Hà Nội tiếp tục chăm lo nhiều hơn cho các chiến sĩ cách mạng, đề xuất cơ chế chính sách mới hợp tình hợp lý nhằm tực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác