Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Sao Vàng lần thứ 2 cho ngành ngoại giao

(VOV5) - Sáng 27/8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập ngành ngoại giao (28/8/1945 - 28/8/2015).

Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Sao Vàng lần thứ 2 cho ngành ngoại giao - ảnh 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gắn Huân chương Sao Vàng lên lá cờ truyền thống của ngành. Đây là lần thứ hai Bộ Ngoại giao vinh dự được nhận phần thưởng cao quý này.


Phát biểu tại đây, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu ngành ngoại giao trên cơ sở kiên định lợi ích quốc gia dân tộc là tối thượng, thấm nhuần và quán triệt sâu sắc đường lối chính sách của Đảng, vận dụng linh hoạt tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh. Đặc biệt, ngành ngoại giao cần dành ưu tiên cao cho việc xây dựng lực lượng và bồi đắp nhân tố con người. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ: “Ngành ngoại giao cần kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa; đưa quan hệ với các nước, đặc biệt là các nước láng giềng có chung biên giới, các nước lớn, các đối tác quan trọng đi vào chiều sâu, tăng cường đan xen lợi ích. Chúng ta kiên quyết đấu tranh trước mọi hành động can thiệp vào công việc nội bộ, xâm phạm độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và ổn định chính trị của đất nước. Chúng ta kiên trì chủ trương giải quyết tranh chấp trên biển bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và quy tắc ứng xử của khu vực".


Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng Huân chương Sao Vàng lần thứ 2 cho ngành ngoại giao.

Cũng tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh một lần nữa nhấn mạnh trong quá trình 70 năm phụng sự đất nước, ngoại giao Việt Nam đã xây đắp nên những truyền thống hết sức vẻ vang, mà trước hết là truyền thống luôn trung thành với Đảng, với lợi ích của dân tộc.                                              

Phản hồi

Các tin/bài khác