Chuẩn bị triển khai Dự án phát triển đô thị 4 tỉnh miền núi phía Bắc

(VOV5) - Chiều 25/06, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp giữa một số Bộ, ngành, địa phương với đại diện Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam về việc triển khai Dự án phát triển đô thị các tỉnh miền núi phía Bắc trị giá 250 triệu USD.

Dự án này đã được Thủ  tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương  với mục tiêu nâng cấp đô thị  miền núi phía Bắc tại 4 tỉnh Điện Biên, Bắc Kạn, Cao Bằng và Thái Nguyên. Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định Dự án phát triển đô thị 4 tỉnh phía Bắc cũng là một trong những dự án cần thiết, tạo lập một hạ tầng đồng bộ về đô thị trên cả nước, góp phần giúp các tỉnh miền núi phía Bắc có cơ hội phát triển và tiến kịp với sự phát triển nói chung, hạ tầng đô thị của cả nước nói riêng. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị Ngân hàng thế giới và các Bộ, ngành tiếp tục trao đổi để triển khai theo phương thức mới mà Ngân hàng thế giới đang đề xuất, mục tiêu cao nhất là đảm bảo việc thực hiện dự án được nhanh và hiệu quả hơn.

 

Phản hồi

Các tin/bài khác