Đại hội Hội Kiều học Việt Nam lần thứ 2

(VOV5) - Sáng nay, tại Hà Nội, Hội Kiều học Việt Nam tổ chức Đại hội nhiệm kì 2 (2017-2022). Đại hội có sự tham gia của 250 đại biểu, đại diện cho các chi hội Hội Kiều học Việt Nam trên cả nước.


Đại hội Hội Kiều học Việt Nam lần thứ 2 - ảnh 1


Thành lập từ năm 2011, Hội Kiều học Việt Nam đã có nhiều đóng góp trong việc quảng bá, tôn vinh giá trị Truyện Kiều cũng như Đại thi hào Nguyễn Du- Danh nhân văn hóa thế giới. Hội đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức thành công Hội thảo Quốc gia "Dòng chảy văn hóa xứ Nghệ: Từ Truyện Kiều đến phong trào Thơ Mới", hai hội thảo cấp nhà nước "Đại thi hào Nguyễn Du và kiệt tác Truyện Kiều" và hội thảo "Nguyễn Du và Truyện Kiều với quê hương Hà Tĩnh" cùng nhiều hoạt động chuẩn bị cho lễ vinh danh Nguyễn Du của UNESCO, kỉ niệm 250 năm sinh của ông tại Hà Tĩnh...Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng phê bình lý luận văn học nghệ thuật Trung ương, nêu rõ: Hội đồng phê bình lý luận văn học nghệ thuật Trung ương sẽ dành tâm huyết, trách nhiệm của mình để tiếp tục nghiên cứu, phổ biến những công trình của các tác giả về Nguyễn Du và Truyện Kiều. Đây là công việc mà tôi nghĩ rằng sẽ là của nhiều đời sau nữa. Chúng ta đã kỉ niệm 250 năm ngày sinh Nguyễn Du, một sự kiện chúng ta làm cho mọi người dân Việt Nam, cả trong nước và nước ngoài hiểu hơn những giá trị trường tồn của Truyện Kiều, của Nguyễn Du. Từ đó để yêu hơn, có trách nhiệm hơn với di sản văn hóa cha ông để lại". 

Đại hội đã bầu Giáo sư Phong Lê tiếp tục là Chủ tịch Hội Kiều học Việt Nam nhiệm kì 2.

Phản hồi

Các tin/bài khác