Đại sứ Việt Nam tại Công quốc Liechtenstein trình Quốc thư

(VOV5) - Ngày 27/4, tại Lâu đài Vaduz ở Thủ đô Công quốc Liechtenstein, Đại sứ Việt Nam Phạm Hải Bằng trình Quốc thư lên Hoàng thân kế vị Alois của Liechtenstein.


Đại sứ Việt Nam tại Công quốc Liechtenstein trình Quốc thư  - ảnh 1
Đại sứ Phạm Hải Bằng (trái) và Hoàng thân kế vị Alois. Ảnh: tgvn.com.vn


Tại buổi tiếp sau lễ trình quốc thư, Hoàng thân kế vị Alois bày tỏ những tình cảm tốt đẹp đối với  đất nước và con người Việt Nam, đồng thời khẳng định mong muốn của Liechtenstein là phát triển quan hệ song phương sâu rộng hơn nữa, đặc biệt là quan hệ kinh tế, thương mại và sớm tiến tới ký kết Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Khối mậu dịch tự do châu Âu (gồm Liechtenstein, Thụy Sỹ, Na Uy và Iceland). Dịp này, Đại sứ Phạm Hải Bằng chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến Hoàng thân Hans-Adam II và Hoàng thân kế vị Alois. Đại sứ thông báo tới Hoàng thân kế vị việc Quốc Hội Việt Nam vừa bầu những nhà lãnh đạo mới, những thành tựu kinh tế-xã hội của đất nước trong thời gian qua và những diễn biến gần đây tại Biển Đông. Đại sứ bày tỏ hy vọng Việt Nam sẽ là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư và khách du lịch Liechtenstein trong thời gian tới.

Phản hồi

Các tin/bài khác