Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về an ninh, quốc phòng khu vực Tây Bắc

(VOV5) – Sáng 4/8 tại tỉnh Tuyên Quang, Ban Chỉ đạo Tây Bắc tổ chức Hội nghị bảo đảm an ninh, trật tự một số tỉnh trung du và miền núi phía Bắc năm 2015. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc chủ trì hội nghị.


Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về an ninh, quốc phòng khu vực Tây Bắc - ảnh 1
Công an huyện Vĩnh Tường thường xuyên xuống địa bàn, nắm bắt tình hình ANTT.
Ảnh Khánh Linh


Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với sự cố gắng chính quyền và nhân dân các dân tộc trong vùng, công tác bảo đảm an ninh trật tự vùng Tây Bắc đã đạt được những kết quả quan trọng. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được ổn định, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và phần tử xấu, kiềm chế được hoạt động tội phạm về ma túy, buôn bán người, di cư tự do, xuất cảnh trái phép. Các đại biểu cũng cho rằng cần đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về an ninh, quốc phòng trên địa bàn với việc tập trung đấu tranh với các hoạt động tuyên truyền của tổ chức bất hợp pháp, chủ động tấn công tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, giải quyết ngay các vụ việc khi phát sinh từ cơ sở, không để các đối tượng xấu lợi dụng chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc. Đồng thời, quan tâm đến nhu cầu chính đáng về văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào các dân tộc thiểu số, gắn với việc thực hiện nếp sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác