Đêm giao lưu Việt Nam – Đan Mạch

(VOV5) - Tối 25/11, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam – Đan Mạch tổ chức Đêm giao lưu Việt Nam – Đan Mạch nhân dịp kỷ niệm 44 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Đan Mạch (25/11/1971 – 25/11/2015).

Phát biểu tại Đêm giao lưu, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Đan Mạch Trần Hồng Hà nhấn mạnh Đại sứ quán Đan Mạch là đơn vị đi đầu trong việc thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa – nghệ thuật. Lễ hội Âm nhạc quốc tế gió mùa (Monsoon Music Festival) được tổ chức kể từ năm 2014 đã mang lại cho công chúng Việt Nam một sản phẩm văn hóa chất lượng cao, tạo nên một sự hòa nhập nghệ thuật đặc sắc giữa các quốc gia và các nền văn hóa. Chương trình hợp tác phát triển Việt Nam – Đan Mạch về lĩnh vực văn hóa giai đoạn 2011 – 2015 được triển khai, đã góp phần định hướng cho sự phát triển tích cực và hội nhập của văn hóa Việt Nam.

Đêm giao lưu Việt Nam – Đan Mạch  - ảnh 1
Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Đan Mạch Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi lễ. Ảnh:cpv.org.vn


 Về phần mình, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Charlotte Laursen điểm lại những dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ hợp tác giữa hai nước suốt 44 năm qua. Đại sứ Charlotte Laursen đánh giá cao những thành tựu kinh tế - xã hội mà Việt Nam đã đạt được trong những năm qua.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác