Diễn đàn “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam”

(VOV5)- Diễn đàn Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam diễn ra sáng 20/8 tại Hà Nội.Báo cáo của Bộ Y tế cho thấy, tỷ lệ sử dụng thuốc ngoại nhập tại bệnh viện công lập hiện nay khoảng 60%, riêng các bệnh viện tuyến Trung ương tỷ lệ này gần 90%. Nhìn chung, mức chênh lệch số tiền sử dụng thuốc giữa hai đơn vị cùng tuyến và có điều kiện tương đồng vẫn lên đến 30%. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, chi phí, nhất là chi phí thuốc lên đến 60% quỹ bảo hiểm y tế.

Diễn đàn “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam” - ảnh 1
Sản xuất thuốc tại Nhà máy Dược TW1 - Ảnh: sggp.org.vn

Phát biểu tại diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết đề án “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam” triển khai từ năm 2010, là một trong những giải pháp quan trọng nhằm hỗ trợ Ngành Dược Việt Nam phát triển, đảm bảo nguồn thuốc khám chữa bệnh cho dân một cách ổn định, không lệ thuộc vào nước ngoài: “Trừ các loại thuốc mới phát sinh còn trong giai đoạn bảo hộ sở hữu trí tuệ do các Hãng dược phẩm phát minh độc quyền thì các bác sỹ hoàn toàn có thể lựa chọn thuốc tương đương sinh học với thuốc gốc để đảm bảo hiệu quả điều trị. Có tới 70% dân số Việt Nam ở khu vực nông thôn đang hết sức khó khăn. Họ chỉ cần thuốc để chữa khỏi bệnh, chứ không nhất thiết dùng biệt dược đắt tiền. Nếu kê đơn thuốc sản xuất trong nước, thì chúng ta sẽ cứu chữa được cho nhiều bệnh thay vì chỉ chữa cho một người với cùng một lượng kinh phí như nhau.”

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng kêu gọi nhân dân cùng Ngành Y tế thay đổi nhận thức, hành vi sử dụng thuốc.

Phản hồi

Các tin/bài khác