Đoàn đại biểu hữu nghị Venezuela thăm quê hương liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi

(VOV5) -  Trong khuôn khổ chuyến thăm và dự lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, ông Ivan Emilio Turmero Crespo- Bí thư thứ 2, Đại sứ quán nước Cộng hòa Venezuela tại Hà Nội cùng Giáo sư, Nhạc sĩ Juan Flores Guiérrez đã thăm huyện Điện Bàn- quê hương Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ và Anh hùng- Liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi. Đoàn cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, huyện Điện Bàn đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện, thăm Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi, ở xã Điện Thắng Bắc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Đoàn đại biểu hữu nghị Venezuela thăm quê hương liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi - ảnh 1
Viếng nghĩa trang Liệt sĩ huyện Điện bàn- tỉnh Quảng Nam



Đoàn đại biểu hữu nghị Venezuela đã thăm, tặng sách viết về mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa Việt Nam- Venezuela và tặng học bổng cho Trường THCS mang tên Anh hùng- Liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi, ở xã Điện Thắng Trung, huyện Điện Bàn. Lần thứ 5 liên tiếp trở lại thăm Quảng Nam, ông Ivan Emilio Turmero Crespo, Bí thư thứ 2, Đại sứ quán nước Cộng hòa Venezuela tại Hà Nội, cho biết: “Mỗi lần trở về, tôi đều thấy Quảng Nam nói riêng, Điện Bàn nói chung đều có những đổi thay. Chúng tôi chứng kiến cuộc mít tinh kỷ niệm ngày giải phóng quê hương của người dân Quảng Nam, Đà Nẵng, đặc biệt là mảnh đất của quê hương anh Trỗi. Với tư cách cá nhân, khi còn công tác ở Việt Nam, năm nào tôi cũng sẽ trở về Điện Bàn viếng các Anh hùng Liệt sĩ và thắp hương cho anh Trỗi. Với con tôi, đây là dịp để hiểu hơn về văn hóa Việt Nam về vùng đất Quảng Nam”./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác