Gặp gỡ hữu nghị các nhà hoạt động vì hòa bình, cánh tả Mỹ

(VOV5) -  Cuộc gặp mặt hữu nghị lần này là dịp để các đại biểu cùng chia sẻ những kỷ niệm, tình cảm về đất nước, con người Việt Nam.

Nhằm tri ân những bạn bè Mỹ đấu tranh vì hòa bình và ủng hộ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ngày 21/4, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc gặp gỡ hữu nghị vì hòa bình, cánh tả Mỹ, do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức. Tham dự có 16 bạn bè cánh tả Mỹ, do ông John McAuliff, Giám đốc điều hành của Quỹ Hòa giải và Phát triển (Mỹ) làm Trưởng đoàn đang ở thăm tìm hiểu Việt Nam từ ngày 19/4-1/5/2015; đại diện các cơ quan hữu quan Việt Nam.


Gặp gỡ hữu nghị các nhà hoạt động vì hòa bình, cánh tả Mỹ  - ảnh 1
Ảnh: hufo.hochiminhcity.gov.vn



Phát biểu tại cuộc họp, ông Bùi Thế Giang, Phó Chủ tịch Hội Việt-Mỹ nhấn mạnh cuộc gặp mặt hữu nghị lần này sẽ là dịp để các đại biểu cùng chia sẻ những kỷ niệm, tình cảm về đất nước, con người Việt Nam; bày tỏ mong muốn sau chuyến thăm, các bạn bè cánh tả Mỹ tiếp tục ủng hộ Việt Nam trong giải quyết hậu quả chiến tranh cũng như có những đóng góp trong hoạt động nhân đạo đối với những người dân Việt Nam đang phải chịu đựng hậu quả chiến tranh để lại...

Về phần mình, ông John McAuliff mục đích chuyến thăm của đoàn lần này là tìm hiểu hậu quả chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam (bom mìn/vật nổ, chất độc da cam/dioxin…); làm việc, gặp gỡ với các cơ quan, tổ chức Việt Nam để bàn về khả năng hợp tác, ủng hộ của bạn bè Mỹ đối với Việt Nam hiện nay. Tại cuộc gặp, các đại biểu ôn lại giai đoạn đấu tranh gian khổ, cũng như sự vận động, ủng hộ, quyên góp của các bạn bè Mỹ cho người dân Việt Nam; đồng thời đánh giá cao về ý nghĩa và tác động của các phong trào hòa bình đối với việc chấm dứt chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam, cũng như sự phối hợp hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước trong giai đoạn hiện nay./
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác