Hà Nội tạo sân chơi văn hóa lý thú, bổ ích cho học sinh, sinh viên

(VOV5)- Chiều 27/1, tại Hà Nội, Quỹ Văn hóa Hà Nội phát động chương trình “Về nguồn- Trải nghiệm cùng di sản văn hóa phi vật thể ở Hà Nội xuân Ất Mùi”.

Chương trình góp phần quảng bá hình ảnh, giá trị của di sản văn hóa Việt Nam tới giới trẻ Thủ đô, nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.


Hà Nội tạo sân chơi văn hóa lý thú, bổ ích cho học sinh, sinh viên  - ảnh 1
Lễ phát động chương trình “Về nguồn- Trải nghiệm cùng di sản văn hóa phi vật thể ở Hà Nội xuân Ất Mùi”

Đối tượng tham gia là các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam và quốc tế đang sinh sống và học tập tại Hà Nội, ưu tiên học sinh khu vực ngoại thành Hà Nội. Chương trình sẽ đưa các nhóm bạn trẻ tham gia vào chuỗi hoạt động trải nghiệm cùng các di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội như: các lễ hội truyền thống, các làng nghề thủ công truyền thống, các loại hình âm nhạc, diễn xướng dân gian… Các chuyến trải nghiệm được tổ chức một tuần một chuyến, thời gian từ 7/3 - 10/5/2015. Kết thúc chương trình, Ban tổ chức sẽ tổng kết và ra mắt chuyên trang ảnh “Về Nguồn” trên trang website: hanoidep.vn./.

Phản hồi

Các tin/bài khác