Hoạt động của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại Lào

(VOV5) - Nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 49 (AMM-49) và các hội nghị liên quan tại Viêng Chăn (Lào), chiều ngày 22/7/2016, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã đến chào Thủ tướng Chính phủ Thoong-lun Xi-xu-lít và Phó Chủ tịch nước, Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Phăn-khăm Vi-phả-văn.


Hoạt động của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại Lào - ảnh 1
Phó Thủ tướng – Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Thủ tướng Chính phủ Thongloun Sisoulith


Tại các cuộc gặp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết Lãnh đạo Cấp cao Việt Nam đánh giá rất cao việc Thủ tướng Thoong-lun Xi-xu-lít và Phó Chủ tịch nước, Thường trực Ban Bí thư Phăn-khăm Vi-phả-văn chọn Việt Nam là nước đi thăm đầu tiên, thể hiện sự coi trọng của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Lào cũng như của cá nhân hai đồng chí đối với mối quan hệ truyền thống và hữu nghị đặc biệt Việt – Lào.


Hoạt động của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại Lào - ảnh 2
Phó Thủ tướng – Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gặp Phó Chủ tịch nước, Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Phankham Viphavanh


 Phó Thủ tướng khẳng định hai Bộ Ngoại giao Việt – Lào cũng như các bộ, ngành hai nước đang tích cực phối hợp để tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào trong năm 2017. Hai bên cũng đang tăng cường quan hệ hợp tác tốt đẹp tại các diễn đàn đa phương, nhất là trong các khuôn khổ hợp tác của ASEAN, cũng như tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác