Hội nghị tổng kết 2 Đề án của Chính phủ về phụ nữ và trẻ em

(VOV5) - Trong giai đoạn 2016-2020, các Đề án hướng tới mục tiêu có ít nhất 20 triệu phụ nữ biết cách thay đổi hành vi đạo đức bản thân.


 
Sáng nay, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Đề án “Tuyên truyền giáo dục phẩm chất giáo dục phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện 2 Đề án này (giai đoạn 2010-2015). Sau 5 năm thực hiện, Đề án “Tuyên truyền giáo dục phẩm chất giáo dục phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” đã đạt được tất cả các mục tiêu, tạo chuyển biến sâu về nhận thức, đã có trên 30 nghìn tấm gương phụ nữ được biểu dương, tôn vinh qua cuộc thi viết “Những tấm gương phụ nữ Việt Nam tự tin – tự trọng- trung hậu- đảm đang”.


Hội nghị tổng kết 2 Đề án của Chính phủ về phụ nữ và trẻ em - ảnh 1
Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện hai đề án của Chính phủ (Ảnh: Thu Hằng)


 Đối với đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt, đã có hơn 3 triệu trẻ vị thành niên được tiếp cận các kiến thức về sức khỏe sinh sản và kỹ năng sống. Trong giai đoạn 2016-2020, các Đề án hướng tới mục tiêu có ít nhất 20 triệu phụ nữ biết cách thay đổi hành vi đạo đức bản thân. Đồng thời, các tỉnh, thành hội trong cả nước nhân rộng mô hình Xây dựng gia đình hạnh phúc; Câu lạc bộ Cha mẹ nuôi dạy con tốt.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác